Trần Minh Ngân (CHS A5, 22 - 25) ghi dấu ấn với bảng thành tích học tập ấn tượng cùng hành trình xuất sắc chinh phục nhiều học bổng giá trị, trong đó có của Deakin University (Úc) - tốp 1% các trường kinh doanh hàng đầu thế giới.
Ghi điểm hồ sơ bằng trải nghiệm chân thật
“Lúc ấy, mình thật sự bất ngờ và hạnh phúc vì những nỗ lực của bản thân đã được đền đáp xứng đáng. Thầy cô và bạn bè đã gửi lời chúc mừng rất nhiều. Đó là một ngày tuyệt vời mà mình sẽ không bao giờ quên”, cô bạn chia sẻ.
Để xây dựng bộ hồ sơ đầy sức thuyết phục, ngay từ những năm học lớp 10, Ngân đã chủ động ôn luyện các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá. Đồng thời, cô bạn còn đăng ký nhiều khóa học trực tuyến do các trường quốc tế tổ chức để lấy chứng nhận hoàn thành, nhằm giúp hồ sơ thêm phong phú, có chiều sâu.
Bên cạnh việc đó, Ngân rất đầu tư “cảm xúc” cho bài luận cá nhân. Cô bạn kể đề tài là cơn bão Yagi tại Việt Nam để thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc và sự đóng góp nhỏ bé của bản thân trong việc cứu trợ đồng bào.
“Mình chọn kể câu chuyện có thật cùng trải nghiệm thực tế, mang nhiều cảm xúc chân thực nhất. Có lẽ điều ấy đã giúp bài luận mang màu sắc riêng và ghi điểm với hội đồng tuyển sinh”, Ngân nói.
Vượt áp lực, giữ “lửa” ước mơ
Để gặt hái những “quả ngọt” trên, Ngân đã vượt qua không ít chông gai. “Khi nhận ra hồ sơ chưa đủ “khủng” để cạnh tranh với các bạn khác, nhất là học sinh quốc tế; vừa phải ôn thi tốt nghiệp THPT vừa viết đi, viết lại bài luận tới 10 lần mà vẫn chưa ưng ý, mình đã rất buồn. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của bố mẹ, thầy cô, bạn bè và các anh chị đã khiến mình dần gỡ bỏ áp lực và bắt đầu lại từ những bước nhỏ nhất”, cô bạn tâm sự.
Khi được hỏi về yếu tố quan trọng nhất giúp giành được nhiều học bổng, Ngân chia sẻ: “Mình nghĩ đó là có chiến lược xây dựng hồ sơ và sự chủ động. Ngay từ đầu, mình đã sớm xác định rõ mục tiêu, tìm hiểu kỹ các loại học bổng phù hợp với năng lực, không chỉ tập trung vào điểm số mà còn tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, đồng thời rèn kỹ năng viết luận, kể chuyện cá nhân một cách thuyết phục”.
Trong thời gian vừa phải cân bằng việc học vừa hoàn thiện hồ sơ, Ngân đã lập kế hoạch rõ ràng, chia nhỏ các đầu việc và thứ tự ưu tiên từng mục tiêu để hoàn thành. Ban ngày, cô bạn tập trung học trên lớp, buổi tối luyện tiếng Anh, viết luận, tìm hiểu học bổng và luyện kỹ năng mềm. Đồng thời, cô bạn cố gắng duy trì sức khỏe ổn định, tinh thần tỉnh táo để không bị kiệt sức giữa chặng đường dài.
“Mình nghĩ các bạn nên có kế hoạch sớm, chủ động chuẩn bị hồ sơ cá nhân và nghiên cứu về thế mạnh, chương trình giảng dạy của các trường để tìm ra con đường phù hợp nhất. Mình muốn gửi lời cảm ơn tới thầy cô, các anh chị, các bạn, đặc biệt là bố mẹ - những người đồng hành lớn nhất trong chặng đường qua đã giúp mình giữ vững mục tiêu, kiên trì theo đuổi ước mơ đến cùng. Hành trình này dù có vất vả nhưng thật tuyệt vời và vô cùng xứng đáng”, Ngân chia sẻ.
Sau hành trình nỗ lực không ngừng, Ngân chính thức trở thành tân sinh viên ngành Kinh doanh tại Deakin University với chương trình học kéo dài 3 năm.