BA CÔ GÁI MC BẢN LĨNH TRÊN ĐẤU TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nghiêm Vi Anh, Quách Tuệ Anh (9I1) và Trần Hồng Anh (CHS I1, 20 - 23) đã trải qua hành trình 6 tháng rực rỡ với 3 vòng thi của sân chơi “World Scholar’s Cup 2023” (WSC) tại Hà Nội, Hàn Quốc và Mỹ.

Ba cô bạn tài năng đã có quãng thời gian khó quên với WSC. Đây là cuộc thi học thuật đồng đội dành cho học sinh phổ thông toàn thế giới; mỗi năm thu hút hàng ngàn thí sinh đến từ hơn 60 quốc gia và lãnh thổ tham gia.

Vi Anh, Tuệ Anh, Hồng Anh đã trải qua 3 vòng thi (Regional tại Hà Nội, Global tại Hàn Quốc và Champion tại ĐH Yale, Mỹ). Mỗi vòng có 4 phần: Tranh biện, Viết, Thử thách và Bowl. Vì cuộc thi có nội dung trải dài từ nghệ thuật, âm nhạc, văn học, khoa học, lịch sử đến chính trị, kiến thức xã hội nên các bạn rất quyết tâm học hỏi, trau dồi hàng ngày.

“Sau vòng 1, khi đã biết thế mạnh của từng người ở các môn học, chúng mình phân chia nhau tóm tắt nội dung của mỗi bài để gửi cho nhóm đọc. Nhờ đó, chúng mình có thể hỗ trợ nhau trong phần thi Bowl (trắc nghiệm nhóm) và đạt thành tích tốp 20 thế giới”, các bạn nói.

Theo các bạn, cuộc thi này “kén” người tham gia bởi đòi hỏi vốn kiến thức ở nhiều lĩnh vực và sự đa dạng về kỹ năng, từ cá nhân đến tập thể.

“Tranh biện là phần thi mà chúng mình thấy “khoai” nhất. Do đó, chúng mình đã quyết định tham gia trại hè tranh biện trong 2 tuần cùng những anh, chị rất giỏi. Trong quá trình học, chúng mình ghi lại rất nhiều điều về kỹ năng tranh biện, viết luận, câu đố. Vi Anh là người có tố chất, tiềm năng nhất nhóm ở kỹ năng này. Bạn ấy có khả năng nói, tinh thần và bản lĩnh tốt khi tranh biện nên nhận được “cơn mưa” lời khen từ BGK”, Tuệ Anh nói.

Ở phần thi Viết sáng tạo, mỗi thí sinh chọn một đề, sau đó có 15 phút để trao đổi và 40 phút làm bài.

Tuệ Anh nhớ lại: “Nội dung đề rất mở, đòi hỏi người viết phải sáng tạo. Vì thế, mình thường lồng ghép hình vẽ minh họa, câu thơ, lời bài hát vào bài để thêm sinh động. Mình chọn hướng viết độc lạ, dù hơi mạo hiểm nhưng đã giúp mang về huy chương Vàng ở vòng 2”.

Để có thể gặt hái nhiều giải thưởng của cuộc thi, các bạn đã phải vượt qua không ít thử thách, khó khăn. Khi đó, tinh thần đồng đội chiếm vai trò khá lớn; giúp 3 bạn làm việc ăn ý, hiệu quả và vui vẻ.

“Khi cùng học, chúng mình hiểu được ngôn ngữ của nhau, giúp đỡ nhau rất nhiều nên tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn. Chúng mình đã tin tưởng và cùng nỗ lực hết mình. Vi Anh khiến mình nhận ra, ở cuộc thi nào, cũng cần sự tích cực để giảm bớt căng thẳng. Chúng mình đã tham gia với tinh thần trải nghiệm và chơi hết mình. Tất nhiên, điều quan trọng vẫn là khả năng tự học, tìm niềm vui, hứng thú trong việc học; đặt mục tiêu cho bản thân và tập trung cao độ.

Sau khi tham gia một cuộc thi quy củ như WSC; gặp gỡ, giao lưu với bạn bè quốc tế; học kiến thức ở nhiều lĩnh vực và đạt được thành tích riêng, mình đã tự tin hơn, từ đó đặt kỳ vọng, mục tiêu cao hơn cho bản thân”, Tuệ Anh cho biết.

Gửi lời nhắn nhủ tới MCer, Hồng Anh nói: “Để thi đấu ở môi trường quốc tế, bạn cần có tiếng Anh tốt, nhất là kỹ năng nói. Việc sở hữu vốn ngoại ngữ giúp bạn rất nhiều trong tìm kiếm, tổng hợp tài liệu; tự tin giao tiếp, học hỏi, đặc biệt là tranh biện. Vì vậy, trước khi thi, chúng mình đã tập đi, tập lại cách diễn đạt sao cho thật rõ ràng và dễ hiểu. Ngoài ra, việc giữ tâm lý bình tĩnh cũng rất cần thiết tại các cuộc thi”.

26

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 10:28 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

26

Tháng 4/2024

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Bộ 3 MCer ghi danh ở các trường đại học hàng đầu thế giới

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 10:12 Viết bởi TRUONG MARIE
Lưu Hà Phương (12E1), Nguyễn Hoàng Trang Linh và Phan Lâm Khoa (CHS P1, 17 - 21) vừa “apply” thành công mức học bổng cao nhất của nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới. Cùng lắng nghe các bạn chia sẻ để “dắt túi” thêm “bí kíp” cho hành trình chinh phục ước mơ du học nhé!
Xem thêm

26

Tháng 4/2024

MCer dự ra mắt sách - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

MCer dự ra mắt sách - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

MCer dự ra mắt sách - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 09:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 24/4, các MCer 10M4, 10M5 hồ hởi tham dự chương trình giao lưu và ra mắt sách “Con đường văn sĩ” - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng tại NXB Kim Đồng.
Xem thêm

26

Tháng 4/2024

Thực đơn tháng 5/2024

Thực đơn tháng 5/2024

Thực đơn tháng 5/2024

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 08:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Thực đơn tháng 5/2024 của khối TH - THCS.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm