Chuyên đề Ngữ văn lấy đi nhiều nước mắt

Cô Hồng Nhung (GV Ngữ văn) đã có tiết dạy chuyên đề ngày 13/3 cuốn hút, sinh động, ý nghĩa. Với phương pháp của cô, học trò đã tự tin phát huy sở trường, sự sáng tạo để không chỉ nắm vững kiến thức, kỹ năng làm bài văn nghị luận mà còn hiểu sâu sắc những thông điệp về sự tử tế. Chính sự tận tâm, yêu nghề và cách dạy truyền cảm ấy đã lấy đi nước mắt của các thầy cô và MCer.

Cô Hồng Nhung kiểm tra bài cũ bằng trò chơi “Nụ cười may mắn”. Những chiếc cỏ ba lá may mắn được từng bạn lật mở ẩn chứa câu hỏi về kiến thức, kỹ năng làm văn nghị luận. Trò chơi này khiến các bạn hào hứng tham gia và ghi nhớ kiến thức dễ dàng hơn.

Để các bạn được phát huy sở trường và chủ động trong việc nắm kiến thức của bài mới, trước đó hai tuần, cô chia lớp thành bốn nhóm với tên gọi: phóng viên, họa sỹ, diễn giả và nhà văn. Các bạn cùng nhau làm việc để chuẩn bị những lập luận, chứng minh sự tử tế đang được lan tỏa trong y tế, giáo dục, cuộc sống thường ngày… Để khách quan, sau phần trình bày của mỗi nhóm, những nhóm còn lại sẽ nhận xét, đóng góp ý kiến và cho điểm vào phiếu đánh giá.

Nhóm 1 là những phóng viên nhí thực hiện phóng sự về sự tử tế ở ngôi trường Marie Curie mà các bạn đang theo học. Mỗi bạn một công việc. Các công việc như: lên ý tưởng kịch bản, phỏng vấn, quay, dựng video… đều được thực hiện kỳ công. Nhóm 2 thể hiện sở trường hội họa khi vẽ sơ đồ tư duy về sự tử tế đang được nhân rộng trong môi trường giáo dục. Với hình ảnh sinh động, dễ hiểu về các nhân vật điển hình trong ngành giáo dục; cộng thêm cách trình bày mạch lạc, rõ ràng, các bạn đã thể hiện rõ đoạn văn chứng minh.

Vào vai những diễn giả, nhóm 3 đã khiến cả phòng học rơi nước mắt. Qua giọng dẫn truyền cảm, những video chân thực và những dẫn chứng giàu sức thuyết phục về cô bé thiên thần Hải An không chỉ nối tiếp sự sống cho người khác mà còn truyền cảm hứng về sự tử tế, các bạn đã làm mọi người không khỏi xúc động. Với vai trò là những nhà văn, các thành viên nhóm 4 lại mang đến đoạn văn chứng minh dựa vào những ví dụ, dẫn chứng, lập luận của cả ba nhóm.

Cách giao nhiệm vụ cho từng nhóm của cô Hồng Nhung đã giúp các bạn không chỉ sử dụng câu, ngữ pháp trong văn chứng minh mà còn tăng sự chủ động trong việc tìm kiếm tài liệu, rèn kỹ năng tổng hợp, làm việc nhóm, tranh luận, thuyết trình…

Sự thể hiện của cô trò MC trong tiết học chuyên đề đã để lại ấn tượng mạnh với các thầy cô trường khác. Cô Cao Thị Thơm (THCS Nguyễn Quý Đức) nhận xét: “Cả cô và trò rất tự tin. Đặc biệt, mình ấn tượng với sự chuẩn bị và trình bày dõng dạc trước đám đông của học sinh Marie Curie bằng nhiều hình thức cùng giọng nói truyền cảm, nội dung hấp dẫn. Mình đánh giá cao nhóm họa sĩ với câu chủ đề rõ ràng, các dẫn chứng tiêu biểu và nhóm diễn giả với những video lay động lòng người, gây xúc động mạnh. Mình mong rằng, mô hình dạy Ngữ văn như thế này sẽ được nhân rộng. Văn nghị luận khó, dễ gây nhàm chán nhưng với phương pháp này, học sinh sẽ được phát huy thế mạnh và hứng khởi, yêu thích thể loại này hơn”.

Vân Giang cho biết, điều khó nhất là tìm dẫn chứng trước một “núi” thông tin. Cả nhóm đã dành nhiều thời gian tìm hình ảnh tiêu biểu, sau đó cùng tranh luận, chọn lọc và thống nhất ví dụ nào điển hình nhất. “Mình hài lòng về sự thể hiện của các nhóm. Mình học hỏi được rất nhiều. Đó là luôn chủ động và cố gắng hết mình trong mọi việc. Hôm nay, mình ấn tượng với nhóm nêu sự tử tế trong lĩnh vực y tế. Video về bé Hải An khiến mình không cầm được nước mắt vì xúc động. Cảm ơn sự tận tụy, yêu nghề của cô Hồng Nhung đã truyền cho chúng mình cảm hứng đối với môn Ngữ văn và sự tử tế trong cuộc sống”, Vân Giang chia sẻ.

03

Tháng 11/2025

GIÁO VIÊN MC THAM GIA HỘI THẢO “BRIGHTER CLASSROOMS, SHARPER MINDS”

GIÁO VIÊN MC THAM GIA HỘI THẢO “BRIGHTER CLASSROOMS, SHARPER MINDS”

GIÁO VIÊN MC THAM GIA HỘI THẢO “BRIGHTER CLASSROOMS, SHARPER MINDS”

Thứ hai, 03 Tháng 11 2025 12:10 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 31/10, các giáo viên nước ngoài thuộc chương trình song ngữ Việt Nam - Oxford tại MC hào hứng tham gia buổi hội thảo do NXB Oxford University Press (OUP) tổ chức.
Xem thêm

03

Tháng 11/2025

THCS-VP | 2 MCER 8 ĐOẠT GIẢI KỲ THI OLYMPIC TOÁN

THCS-VP | 2 MCER 8 ĐOẠT GIẢI KỲ THI OLYMPIC TOÁN

THCS-VP | 2 MCER 8 ĐOẠT GIẢI KỲ THI OLYMPIC TOÁN

Thứ hai, 03 Tháng 11 2025 09:17 Viết bởi TRUONG MARIE
Với niềm đam mê Toán học và tinh thần nỗ lực không ngừng, Minh Hiền và Quỳnh Hương (8G5) đã xuất sắc đoạt giải tại kỳ thi Olympic quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh (ASMO) 2025.
Xem thêm

03

Tháng 11/2025

SƠ KHẢO HDVN 33: “THẮP LỬA” HỨA HẸN CHUNG KHẢO “BÙNG CHÁY”

SƠ KHẢO HDVN 33: “THẮP LỬA” HỨA HẸN CHUNG KHẢO “BÙNG CHÁY”

SƠ KHẢO HDVN 33: “THẮP LỬA” HỨA HẸN CHUNG KHẢO “BÙNG CHÁY”

Thứ hai, 03 Tháng 11 2025 09:13 Viết bởi TRUONG MARIE
Dù mới vòng Sơ khảo nhưng không khí hào hứng, sự đầu tư công phu và tinh thần tập thể đã “rực cháy” trong từng tiết mục của khối Tiểu học - Kiến Hưng. Chắc chắn, trong đêm Chung khảo, các tài năng nhỏ sẽ tiếp tục tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu lung linh.
Xem thêm

03

Tháng 11/2025

THCS-VP | SƠ KHẢO HDVN 33: “NÓNG” TỪ “PHÁT SÚNG” ĐẦU TIÊN!

THCS-VP | SƠ KHẢO HDVN 33: “NÓNG” TỪ “PHÁT SÚNG” ĐẦU TIÊN!

THCS-VP | SƠ KHẢO HDVN 33: “NÓNG” TỪ “PHÁT SÚNG” ĐẦU TIÊN!

Thứ hai, 03 Tháng 11 2025 09:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Ngày 30/10, khối THCS - Văn Phú đã “nổ phát súng đầu tiên” cho loạt Sơ khảo của Hội diễn văn nghệ lần thứ 33. Vòng Sơ khảo vừa khởi động nhưng đã ngập tràn cảm xúc, hứa hẹn một đêm Chung khảo “bùng cháy”, “mãn nhãn” và khiến Ban Giám khảo phải “cân não”.
Xem thêm

03

Tháng 11/2025

THPT-VP | MCER KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC “TRONG MƠ” TẠI BUV

THPT-VP | MCER KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC “TRONG MƠ” TẠI BUV

THPT-VP | MCER KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC “TRONG MƠ” TẠI BUV

Thứ hai, 03 Tháng 11 2025 08:55 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 28/10, các MCer khối THPT - Văn Phú đã có một ngày trải nghiệm đầy hứng khởi tại British University Vietnam (BUV) - một trong những trường Đại học quốc tế hiện đại và tiên tiến hàng đầu tại Việt Nam.
Xem thêm